Kết quả tìm kiếm cho "viết tên Jerusalem"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 19
Trong khi Tehran phát đi tín hiệu sắp đạt được sự đồng thuận đa số về việc lựa chọn người kế nhiệm ông Ali Khamenei thì Israel tuyên bố sẽ truy đuổi mọi nhân vật lên thay cố Lãnh tụ Tối cao Iran.
Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng, cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia vùng Vịnh khẳng định toàn bộ công dân tại địa bàn vẫn an toàn, các kế hoạch bảo hộ và ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt.
Hai nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Washington DC – một cặp đôi trẻ chuẩn bị đính hôn – đã bị bắn chết vào khoảng 21 giờ 15 tối 21/5 (giờ Mỹ) khi họ rời một sự kiện tại Bảo tàng Do Thái.
Sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng từ trần, Thị trưởng Paris, Chủ tịch EC, Phó Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp... đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng.
Mỹ và Anh kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công vào Israel "để vòng xoáy giao tranh có thể kết thúc mà không có thêm leo thang nào nữa."
Quân đội Israel thông báo nước này vừa hứng chịu đợt không kích quy mô lớn với khoảng 180 tên lửa được bắn từ Iran, khiến nhiều người dân Israel phải chạy vào hầm trú ẩn.
Tehran được cho là đã cảnh báo các phi công và cơ quan hàng không tránh không phận của mình vì nước này đe dọa trả đũa Israel.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin (Vladimir Putin) đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 - 20/6/2024.
Ngày 14/4, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyansky cảnh báo căng thẳng giữa Israel và Iran có nguy cơ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng mới dữ dội tại Trung Đông.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 29-11 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới ghi nhận 261.969.242 ca mắc COVID-19 và 5.220.511 ca tử vong. Số ca hồi phục là 236.600.130 ca.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 11-5 đã kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế và tránh những bước mà có thể làm leo thang xung đột tại Đông Jerusalem và Dải Gaza.
Giải thưởng Nobel văn học từ năm 1901, cứ mỗi năm đến hẹn lại lên, giải lại được trao cho nhà văn có tác phẩm văn học kiệt xuất nhất bất kể là người ở quốc gia nào.